logo

Nghị luận Đừng để đi đến cuối cuộc đời rồi mới nhận ra rằng bạn chỉ sống theo chiều dài của nó. Hãy sống theo cả chiều rộng nữa

Bất kỳ ai đang tồn tại trên trái đất này đều có thể khẳng định rằng: "Tôi đang sống". Nhưng thực chất, việc họ có sống một cuộc sống thực sự không hay họ chỉ đang tồn tại thôi thì lại tùy thuộc vào bản thân của mỗi người. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn làm rõ điều này nhé!


Dàn ý Nghị luận Đừng để đi đến cuối cuộc đời rồi mới nhận ra rằng bạn chỉ sống theo chiều dài của nó

1. Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận.

2. Thân bài

* Giải thích ý kiến:

- Chỉ sống theo chiều dài của cuộc đời có nghĩa là bạn chỉ đang tồn tại chứ không thực sự sống, bạn chỉ sống dựa trên sự trôi chảy của thời gian, năm tháng mà không hề có bất kỳ dấu ấn hay ý nghĩa nào.

- Sống theo cả chiều rộng nữa có nghĩa là bạn sống một cách có mục đích, có cố gắng, không chỉ tồn tại mà là sống thực sự, luôn học hỏi và tạo cho mình một cuộc sống phong phú, đầy ý nghĩa, đầy màu sắc.

* Biểu hiện: nhận thức được việc mình đang sống như thế nào, luôn cố gắng và học hỏi để khắc phục điểm yếu của bản thân, luôn lựa chọn trải nghiệm trong cuộc sống thay vì sống an toàn.

* Bình luận, chứng minh ý kiến:

- Trả lời cho câu hỏi: “Vì sao phải sống theo cả chiều rộng nữa?”.

+ Vì nó loại bỏ đi một cuộc sống tẻ nhạt, không mang lại nhiều giá trị.

+ Vì nó mang lại niềm vui trong cuộc sống, mang lại những trải nghiệm thú vị và có cơ hội hiểu biết nhiều hơn.

+ Vì nó rèn luyện cho chúng ta những kỹ năng cần thiết để có thể thành công trong cuộc sống.

+ Vì nó khiến ta được khẳng định bản thân, từ đó sẽ được mọi người kính trọng và tin tưởng hơn, tạo dựng được những mối quan hệ tốt đẹp và lành mạnh.

- Trả lời cho câu hỏi: “Sống theo cả chiều rộng nữa bằng cách nào?”.

+ Nhận thức được vị trí và khả năng của bản thân.

+ Tìm cách khắc phục những khuyết điểm, luôn học hỏi, trau dồi thêm những kiến thức,kỹ năng còn hổng.

+ Học hỏi, trải nghiệm những kiến thức, lĩnh vực mới mẻ, làm giàu kiến thức và kỹ năng cho bản thân.

+ Chau chuốt những mối quan hệ xung quang và tận hưởng thành quả do mình làm ra.

* Đưa ra ví dụ cụ thể.

* Nêu mặt trái của vấn đề và xã hội.

3. Kết bài

Liên hệ bản thân và đưa ra bài học nhận thức.


Nghị luận “Đừng để đi đến cuối cuộc đời rồi mới nhận ra rằng bạn chỉ sống theo chiều dài của nó. Hãy sống theo cả chiều rộng nữa”

“Tôi đang sống”. Bất kỳ ai đang tồn tại trên trái đất này đều có thể khẳng định một câu như thế. Nhưng thực chất, việc họ có sống một cuộc sống thực sự không hay họ chỉ đang tồn tại thôi thì lại tùy thuộc vào bản thân của mỗi người. Chính vì thế có người đã từng nói: “Đừng để đi đến cuối cuộc đời rồi mới nhận ra rằng bạn chỉ sống theo chiều dài của nó. Hãy sống theo cả chiều rộng nữa”. 

Sống theo chiều dài của cuộc đời có nghĩa là bạn chỉ đang sống theo sự trôi chảy của thời gian hay còn có thể coi là bạn chỉ đang tồn tại mà thôi, những năm tháng ấy không hề có bất kỳ dấu ấn hay ý nghĩa nào. Sống theo cả chiều rộng nữa tức là bạn sống một cách có mục đích, có cố gắng, không chỉ tồn tại mà là sống thực sự, luôn học hỏi và tạo cho mình một cuộc sống phong phú, đầy ý nghĩa, đầy màu sắc. Người sống theo cả chiều rộng là người nhận thức được việc mình đang sống như thế nào, bản thân mình đang ở đâu, và họ luôn cố gắng và học hỏi để khắc phục điểm yếu của bản thân, luôn lựa chọn trải nghiệm trong cuộc sống thay vì một lối sống quá an toàn, luôn sợ sệt mọi thứ. Như Albert Einstein đã từng nói: “Cuộc sống giống như đang lái một chiếc xe đạp. Để giữ thăng bằng, bạn phải luôn tiến về phía trước”. Và một cách để tiến lên, luôn luôn thành công hơn nữa trong cuộc sống là ta phải loại bỏ được lối sống an nhàn và thảnh thơi, nhìn nhận cuộc sống trên mọi khía cạnh. Để có thể nhìn nhận cuộc sống ở nhiều khía cạnh khác nhau ta lại phải đặt ra câu hỏi “Vì sao?”, “Vì sao phải sống theo cả chiều rộng nữa?”. Trước hết, việc sống theo cả chiều rộng có thể loại bỏ đi một lối sống tẻ nhạt, không mang lại nhiều giá trị. Khi loại bỏ được lối sống ấy, ta sẽ có rất nhiều thời gian để có thể đầu tư phát triển bản thân, có thời gian nhìn ngắm thế giới xung quanh mình. Nó còn mang lại niềm vui trong cuộc sống, mang lại những trải nghiệm thú vị và có cơ hội hiểu biết nhiều hơn. Không gì có thể sánh bằng khi ta có thể sống theo chiều dài và cả chiều rộng của cuộc đời. Nó giúp ta có những góc nhìn mới mẻ hơn trong cuộc sống, làm đa dạng cảm xúc của bản thân và đặc biệt tạo nên niềm hứng thú với cuộc sống thôi thúc ta tìm tòi, học hỏi nhiều điều hơn. Tiếp đến, nó còn nó rèn luyện cho chúng ta những kỹ năng cần thiết để có thể thành công trong cuộc sống, khiến ta được khẳng định bản thân, từ đó sẽ được mọi người kính trọng và tin tưởng hơn, tạo dựng được những mối quan hệ tốt đẹp và lành mạnh. Tất cả những điều ấy sẽ mang lại giá trị vô cùng to lớn cho một đời người nếu bạn nhận thức được nó trước khi quá muộn.

Nghị luận Đừng để đi đến cuối cuộc đời rồi mới nhận ra rằng bạn chỉ sống theo chiều dài của nó. Hãy sống theo cả chiều rộng nữa

Để có thể sống theo cả chiều rộng của cuộc đời, ta cần phải nhận thức và đánh giá được vị trí, khả năng của bản thân. Từ đó tìm cách khắc phục những khuyết điểm, luôn học hỏi, trau dồi thêm những kiến thức, kỹ năng còn hổng. Sau đó áp dụng vào cuộc sống, trải nghiệm những kiến thức, lĩnh vực mới mẻ, làm giàu kiến thức và kỹ năng cho bản thân. Cuối cùng là chau chuốt những mối quan hệ xung quang và tận hưởng thành quả do mình làm ra. Nhạc sĩ thiên tài Beethoven là một ví dụ điển hình. Tuy ông bị khiếm thính từ nhỏ những ông không chấp nhận số phận, ông không hề sống một cách bị động, tẻ nhạt mà ông đã chọn một cuộc sống đầy ý nghĩa và đầy màu sắc khi sánh bước cùng âm nhạc. Dù sau này ông bị điếc hoàn toàn nhưng vẫn để lại cho đời những bản nhạc vĩ đại. Beethoven được coi là một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất và có ảnh hưởng tới rất nhiều nhà soạn nhạc, nhạc sỹ và khán giả về sau. Tuy số phận trớ trêu nhưng một người có những khiếm khuyết không thể chữa lành cũng có thể khám phá được chiều rộng của cuộc đời và trở thành một nhạc sĩ đại tài. Mặt khác, dù khám phá được chiều rộng của cuộc đời nhưng cũng không được quên chiều dài thời gian. Thời gian vẫn cứ thế trôi nhưng rất nhiều người quá mải mê và quá áp lực về việc thành công, phải thành công mà không tận hưởng những thành quả mà mình làm ra. Hay có những người đặc biệt là giới trẻ ngày nay vẫn tồn tại trường hợp phó mặc cho cuộc sống, dựa dẫm vào gia đình để sống, hay tuổi trẻ chỉ mải mê ham chơi rồi đến lúc kịp nhận ra thì đã quá trễ để bắt đầu lại. Những người ấy cần phải bị phê phán để họ có thể định hướng lại bản thân mình. 

Là một phần của giới trẻ tôi luôn khám phá những khía cạnh khác nhau về cuộc sống, luôn học hỏi những kỹ năng mới để thêm màu sắc vào cuộc sống của mình. Mỗi người chỉ có thể sống một cuộc đời vì thế hãy sống sao cho không phải hối tiếc. Tuổi trẻ cũng chỉ có một, hãy vẽ thêm màu sắc vào bức tranh đen trắng non nớt ấy bằng chính khả năng và sức lực của mình. “Cuộc sống chỉ mang lại cho chúng ta 10% cơ hội, 90% còn lại là do chúng ta trải nghiệm thế nào với nó”- Lou Haltz. Bản thân ở hiện tại sẽ quyết định cuộc sống tương lai của bạn. Vì bạn xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn, một cuộc sống muôn màu hơn, tại sao không thử một lần sống hết mình với tuổi trẻ ?.

icon-date
Xuất bản : 17/04/2024 - Cập nhật : 17/04/2024