logo

Đối với vi trùng chúng ta có kháng sinh là Đọc hiểu

Hướng dẫn Đối với vi trùng chúng ta có kháng sinh là Đọc hiểu  đầy đủ và chi tiết nhất, bám sát nội dung sách giáo khoa do Top lời giải sưu tầm biên soạn, giúp bạn học tốt môn Ngữ văn 9.


Đối với vi trùng chúng ta có kháng sinh là Đọc hiểu - Đề số 1

* Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu: 

    “Đối với vi trùng, chúng ta có kháng sinh là vũ khí hỗ trợ đắc lực cho hệ miễn dịch của cơ thể. Song với virus, toàn bộ gánh nặng đều được đặt lên vai hệ miễn dịch. Điều này giải thích, tại sao virus corona gây chết người ở người lớn tuổi, có bệnh mãn tính nhiều hơn. Tất nhiên, vẫn còn hai bí ẩn: nó gây chết nam giới nhiều hơn, và trẻ em - người có hệ miễn dịch chưa phát triển tốt - lại ít bị nhiễm hơn. 

    Như vậy, trong đại dịch do virus corona gây ra lần này, vũ khí tối thượng mà chúng ta có là hệ miễn dịch của chính mình. Tất cả các biện pháp đang được khuyến cáo như mang khẩu trang, rửa tay, tránh tiếp xúc... chỉ hạn chế khả năng virus này xâm nhập vào cơ thể ta. Còn khi nó đã xâm nhập rồi, chỉ có hệ miễn dịch mới cứu được chúng ta. 

    Muốn cho hệ miễn dịch khỏe mạnh, cần ăn uống đủ chất, đủ vitamin, tập luyện thể thao. Đặc biệt, lối sống vui vẻ, lạc quan giúp hệ miễn dịch rất nhiều. 

     Và nói đi thì phải nói lại. Ngay cả trường hợp nếu khẩu trang được chứng minh có tác dụng phòng dịch cao thì cách sử dụng và việc đánh giá tác dụng của nó cũng cần xem lại. Tôi thấy nhiều người sử dụng khẩu trang không đúng, mang hở mũi, lấy tay xoa lên mặt ngoài khẩu trang... Ngoài ra, dù có tác dụng tốt đến đâu thì khẩu trang cũng chỉ bảo vệ chúng ta ở một mức độ nhất định nào đó, chứ cứ tập trung đông đúc, chen vai thích cánh, hò hét loạn xạ, thì khẩu trang, diện trang hay toàn thân trang cũng chào thua.” 

(Trích bài Cái giá của khẩu trang, Bác sĩ Võ Xuân Sơn, Báo vnexpressnet, 05/2/2020). 

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn (4).

Câu 2. Nội dung chính của văn bản trên. 

Câu 3. Những từ ngữ nào trong đoạn (3) nêu cách tốt nhất phòng chống dịch virus corona mới? 

Câu 4. Em có đồng ý với ý kiến: “Như vậy, trong đại dịch do virus corona gây ra lần này, vũ khí tối thượng mà chúng ta có là hệ miễn dịch của chính mình”?

Đáp án:

Câu 1. Nghị luận

Câu 2. Nội dung chính: đề cao sức đề kháng cá nhân trong việc chống lại virus Corona trong cộng đồng.

Câu 3. Từ ngữ nêu cách phòng chống tốt nhất đó chính là: ăn uống đủ chất, đủ vitamin, tập luyện thể thao, có lối sống vui vẻ, lạc quan giúp hệ miễn dịch rất nhiều.

Câu 4. Em hoàn toàn đồng ý. Vì virus corona hiện chưa phát triển được kháng sinh mà chúng ta phải hoàn toàn dựa vào sức đề kháng và miễn dịch của chính mình. Chỉ bằng cách nâng cao sức đề kháng thì việc chống lại virus của mỗi cá nhân sẽ dễ dàng hơn rất nhiều

****

     Trong những ngày gần đây, trước tình hình cả thế giới chung tay phòng chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona gây ra và hoành hành thì bản thân em cũng đã nhận thực được và có những việc làm để bảo vệ sức khỏe của chính mình và những người xung quanh. Thật vậy, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp chính là căn bệnh nguy hiểm, lây lan với tốc độ chóng mặt, gây ra chết người và được nghi ngờ là do ổ chứa là động vật từ bên thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Về mặt nhận thức, em ý thức được đây là căn bệnh dịch nguy hiểm vì nó lây lan nhanh và gây chết người. Bản thân em có cảm thấy hoang mang và lo sợ nhưng nhờ sự hợp tác vào cuộc của toàn thể đất nước và chính phủ thì em và gia đình đã có thể cảm thấy an tâm hơn. Hơn nữa, trong quá trình dịch bệnh bùng phát, em cảm thấy vô cùng cảm phục những người chiến sỹ áo trắng đã ngày đêm đối mặt với tử thần để bảo vệ sức khỏe con người. Hàng ngàn bác sỹ và cán bộ y tế đã phải xa nhà, xa gia đình để túc trực công tác. Vĩ đại hơn, bên Trung Quốc đã có những bác sỹ hy sinh vì nhiễm Corona; trong đó có người vừa hoãn đám cưới của mình lại. Những người vĩ đại ấy là hiện thân của những tấm gương vĩ đại vì hạnh phúc con người. Thành tựu của Việt Nam khi chưa có ca chết người nào vì Corona chính là 1 thành tựu to lớn. Về việc làm, em hoàn toàn hạn chế đi chỗ đông người và luôn đeo khẩu trang khi ra đường. Bên cạnh đó em sát trùng tay thường xuyên và khi ho thì bịt mũi, miệng. Tóm lại, dịch Corona đang tiếp tục gây hoành hành trên khắp thế giới nhưng sức mạnh đoàn kết của cả thế giới sẽ tạo được hy vọng đẩy lùi đại dịch trong tương lai.

Đối với vi trùng chúng ta có kháng sinh là Đọc hiểu

Đối với vi trùng chúng ta có kháng sinh là Đọc hiểu  - Đề số 2

* Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi:

    Đối với vi trùng, chúng ta có kháng sinh là vũ khí hỗ trợ đắc lực cho hệ miễn dịch của cơ thể. Song với virus, toàn bộ gánh nặng đều được đặt lên vai hệ miễn dịch. Điều này giải thích, tại sao virus corona gây chết người ở người lớn tuổi, có bệnh mãn tính nhiều hơn. Tất nhiên, vẫn còn hai bí ẩn: nó gây chết nam giới nhiều hơn, và trẻ em - người có hệ miễn dịch chưa phát triển tốt - lại ít bị nhiễm hơn.

    Như vậy, trong đại dịch do virus corona gây ra lần này, vũ khí tối thượng mà chúng ta có là hệ miễn dịch của chính mình. Tất cả các biện pháp đang được khuyến cáo như mang khẩu trang, rửa tay, tránh tiếp xúc... chỉ hạn chế khả năng virus này xâm nhập vào cơ thể ta. Còn khi nó đã xâm nhập rồi, chỉ có hệ miễn dịch mới cứu được chúng ta.

    Muốn cho hệ miễn dịch khỏe mạnh, cần ăn uống đủ chất, đủ vitamin, tập luyện thể thao. Đặc biệt, lối sống vui vẻ, lạc quan giúp hệ miễn dịch rất nhiều.

                     (Trích Cái giá của khẩu trang, báo vnexpressnet, 5/2/2020)

Câu 1. Đoạn trích trên được viết theo phương thức biểu đạt chính nào?

Câu 2. Theo tác giả muốn cho hệ miễn dịch khỏe mạnh, ta cần phải làm gì?

Câu 3. Tại sao lối sống vui vẻ, lạc quan lại giúp hệ miễn dịch rất nhiều?

Câu 4. Từ tình hình dịch bệnh trong nước và quốc tế, em có suy nghĩ gì về tinh thần tương thân tương ái trong phòng, chống COVID -19? (Viết một đoạn văn từ 6 - 8 câu) 

Đáp án:

Câu 1. Phương thức biểu đạt chính: nghị luận

Câu 2. Theo tác giả muốn cho hệ miễn dịch khỏe mạnh, ta cần phải cần ăn uống đủ chất, đủ vitamin, tập luyện thể thao. Đặc biệt, lối sống vui vẻ, lạc quan giúp hệ miễn dịch rất nhiều.

Câu 3. Lối sống vui vẻ, lạc quan lại giúp hệ miễn dịch rất nhiều vì chúng ta luôn suy nghĩ, nhìn nhận mọi vấn đề một cách tích cực, tập thói quen mỉm cười, ghi nhận và cố gắng với kết quả làm được khiến cho bản thân luôn cảm thấy hạnh phúc, hài lòng

Câu 4. Trong cuộc sống của mỗi con người, tinh thần tương thân tương ái chính là việc làm nên sức mạnh. Như trong đầu năm nay, đại dịch Covid 19 đã nổ ra trên toàn thế giới cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người thì sự đoàn kết của nhân dân trong cuộc chiến chống dịch cáng được nâng cao. Việt Nam có thể đứng vững rước đại dịch đó chính là nhờ tinh thần tương thân tương ái của nhân dân ta. Đảng thì lãnh đạo, chỉ định đúng đắn kịp thời, các y bác sĩ thì ngày đêm quên mình chiến đấu vì một nụ cười của ngày sau, người dân thì cùng nhau thực hiện những chỉ đạo của nhà nước đưa ra..... Một yếu tố nữa đó chính là sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm, có ít giúp ít ,có nhiều giúp nhiều. Cả dân tộc ta đều đồng lòng chống dịch. Chính nhờ sự tương thân tương ái của dân tộc nên Việt Nam đã đứng vững trước cơn bão của đại dịch. Tóm lại, tinh thần tương thân tương ái chính là sức mạnh vô biên giúp chúng ta vượt qua khó khăn, ta cần phát huy và giữ gìn truyền thống tốt đẹp này.


Đối với vi trùng chúng ta có kháng sinh là Đọc hiểu - Đề số 3

* Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi:

    Đối với vi trùng, chúng ta có kháng sinh là vũ khí hỗ trợ đắc lực cho hệ miễn dịch của cơ thể. Song với virus, toàn bộ gánh nặng đều được đặt lên vai hệ miễn dịch. Điều này giải thích, tại sao virus corona gây chết người ở người lớn tuổi, có bệnh mãn tính nhiều hơn. Tất nhiên, vẫn còn hai bí ẩn: nó gây chết nam giới nhiều hơn, và trẻ em - người có hệ miễn dịch chưa phát triển tốt - lại ít bị nhiễm hơn.

    Như vậy, trong đại dịch do virus corona gây ra lần này, vũ khí tối thượng mà chúng ta có là hệ miễn dịch của chính mình. Tất cả các biện pháp đang được khuyến cáo như mang khẩu trang, rửa tay, tránh tiếp xúc... chỉ hạn chế khả năng virus này xâm nhập vào cơ thể ta. Còn khi nó đã xâm nhập rồi, chỉ có hệ miễn dịch mới cứu được chúng ta.

    Muốn cho hệ miễn dịch khỏe mạnh, cần ăn uống đủ chất, đủ vitamin, tập luyện thể thao. Đặc biệt, lối sống vui vẻ, lạc quan giúp hệ miễn dịch rất nhiều.

                     (Trích Cái giá của khẩu trang, báo vnexpressnet, 5/2/2020)

Câu 1. Các từ vi trùng, miễn dịch, kháng sinh, virus thuộc trường từ vựng nào?

Câu 2. Xét theo mục đích nói, câu: “Tất cả các biện pháp đang được khuyến cáo như mang khẩu trang, rửa tay, tránh tiếp xúc... chỉ hạn chế khả năng virus này xâm nhập vào cơ thể ta” thuộc kiểu câu gì?

Câu 3. Biện pháp tu từ được sử dụng trong câu “Tất cả các biện pháp đang được khuyến cáo như mang khẩu trang, rửa tay, tránh tiếp xúc... chỉ hạn chế khả năng virus này xâm nhập vào cơ thể ta.”? 

Đáp án:

Câu 1. Các từ vi trùng, miễn dịch, kháng sinh, virus thuộc trường từ vựng Y học.

Câu 2. Xét theo mục đích nói, câu: “Tất cả các biện pháp đang được khuyến cáo như mang khẩu trang, rửa tay, tránh tiếp xúc... chỉ hạn chế khả năng virus này xâm nhập vào cơ thể ta” thuộc kiểu câu trần thuật.

Câu 3. Biện pháp tu từ liệt kê được sử dụng trong câu “Tất cả các biện pháp đang được khuyến cáo như mang khẩu trang, rửa tay, tránh tiếp xúc... chỉ hạn chế khả năng virus này xâm nhập vào cơ thể ta.”


Đối với vi trùng chúng ta có kháng sinh là Đọc hiểu - Đề số 4

* Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi:

     Đối với vi trùng, chúng ta có kháng sinh là vũ khí hỗ trợ đắc lực cho hệ miễn dịch của cơ thể. Song với virus, toàn bộ gánh nặng đều được đặt lên vai hệ miễn dịch. Điều này giải thích, tại sao virus corona gây chết người ở người lớn tuổi, có bệnh mãn tính nhiều hơn. Tất nhiên, vẫn còn hai bí ẩn: nó gây chết nam giới nhiều hơn, và trẻ em - người có hệ miễn dịch chưa phát triển tốt - lại ít bị nhiễm hơn.

     Như vậy, trong đại dịch do virus corona gây ra lần này, vũ khí tối thượng mà chúng ta có là hệ miễn dịch của chính mình. Tất cả các biện pháp đang được khuyến cáo như mang khẩu trang, rửa tay, tránh tiếp xúc... chỉ hạn chế khả năng virus này xâm nhập vào cơ thể ta. Còn khi nó đã xâm nhập rồi, chỉ có hệ miễn dịch mới cứu được chúng ta.

    Muốn cho hệ miễn dịch khỏe mạnh, cần ăn uống đủ chất, đủ vitamin, tập luyện thể thao. Đặc biệt, lối sống vui vẻ, lạc quan giúp hệ miễn dịch rất nhiều.

                     (Trích Cái giá của khẩu trang, báo vnexpressnet, 5/2/2020)

Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên là?

Câu 2. Câu: “Song với virus, toàn bộ gánh nặng đều được đặt lên vai hệ miễn dịch.” xét theo mục đích nói thuộc kiểu câu gì?

Câu 3. Theo tác giả muốn cho hệ miễn dịch khỏe mạnh, ta cần phải làm gì?

Đáp án:

Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên là Nghị luận

Câu 2. Câu: “Song với virus, toàn bộ gánh nặng đều được đặt lên vai hệ miễn dịch.” xét theo mục đích nói thuộc kiểu câu Trần thuật.

Câu 3. Theo tác giả muốn cho hệ miễn dịch khỏe mạnh, ta cần phải: 

+ Cần ăn uống đủ chất, đủ vitamin; 

+ Tập luyện thể thao thường xuyên;

+ Giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan, yêu đời.

icon-date
Xuất bản : 07/04/2022 - Cập nhật : 19/11/2022