logo

Trong bài Hội thi thổi cơm, người dự thi và cách thi ở Hành Thiện có gì đặc biệt?

Câu hỏi: Trong bài Hội thi thổi cơm, người dự thi và cách thi ở Hành Thiện có gì đặc biệt?

Lời giải:

Người dự thi và cách thi ở Hành Thiện đặc biệt:

- Người dự thi là nam giới. Thông thường, đối tượng cho cuộc thi thổi cơm là nữ, nam hoặc cả nữ và nam. Tuy nhiên, ở hội Hành Thiện (Nam Định), người chơi chỉ hướng đến đối tượng nam giới.

- Cách thi: Mỗi nhóm hai người, xếp thành hàng ngang. Một người buộc cành tre dẻo, dai vào lưng, ngọn tre cao hơn đầu. Trên ngọn tre đeo sẵn một niêu cơm. Người kia có nhiệm vụ đun nấu. Khi có hiệu lệnh, người nấu phải nhanh chóng dùng hai thanh nứa già tạo ra lửa rồi châm vào bỏ đuốc hơ dưới đấy niêu. Cả hai người vừa nấu vừa bước quanh sân đình.

Trong bài Hội thi thổi cơm, người dự thi và cách thi ở Hành Thiện có gì đặc biệt

>>> Xem trọn bộ: Bài Hội thi thổi cơm SGK 7 trang 106, 107, 108 - Văn Cánh diều

icon-date
Xuất bản : 16/08/2022 - Cập nhật : 01/12/2022