logo

Chú ý đến ý thức của Héc-to về số phận và bổn phận

Câu hỏi: Chú ý đến ý thức của Héc-to về số phận và bổn phận

Lời giải

Ý thức:

- Đã sinh ra trên mặt đất này, chẳng một ai, dù quả cảm hay rụt rè, có thể trốn chạy được số phận.

- Chiến tranh là bổn phận của mỗi người đàn ông sinh ra tại thành phố I-li-ông này, nhất là với Hec-to.

Chú ý đến ý thức của Héc-to về số phận và bổn phận

>>>Xem trọn bộ: Bài Héc-to từ biệt Ăng-đrô-mác SGK 10 trang 99, 100, 101, 102, 103, 104 - Văn Kết nối tri thức

Kiến thức tham khảo

1. Số phận là gì?

- Theo từ điển Tiếng Việt năm 1997 của nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội, số phận được định nghĩa là “sự định đoạt cuộc đời của một ai đó được hưởng hạnh phúc hay phải chịu đau khổ, sống lâu hay là chết sớm, do một sức mạnh thiêng liêng nào đó”.

– Theo quan điểm của đạo giáo, căn nguyên tai họa là ở chính ác niệm của bản thân, còn nguồn gốc của việc được hạnh phúc nằm ở việc tu thân hành thiện.

– Quan điểm của Dịch học: Số phận chính là hành vi, tính cách, lời nói, cảm xúc, những thứ phải trải qua trong cuộc đời này, tật bệnh, cái chết, con cái, sự nghiệp, tài sản, hôn nhân, học lực, nhân tướng, vóc dáng… Tóm lại số phận chính là tất cả mọi thứ của con người.

2. Bổn phận là gì

(Bổn là biến thể của bản tức là gốc, là vốn) Phần mình phải gánh vác, lo liệu, theo đạo lí: Luyện tập thể dục, bồi bổ sức khoẻ là bổn phận của mỗi người dân yêu nước 

icon-date
Xuất bản : 10/08/2022 - Cập nhật : 29/11/2022