logo

Vấn đề tác giả đặt ra trong bài viết Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ? có ý nghĩa như thế nào đối với thế hệ trẻ hiện nay?

Câu hỏi: Vấn đề tác giả đặt ra trong bài viết Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ? có ý nghĩa như thế nào đối với thế hệ trẻ hiện nay? Theo em, làm thế nào để có thể thoát khỏi tâm lí và cách hành xử tự ti của “một nước nhỏ”?

Trả lời cách 1

- Vấn đề tác giả đặt ra trong bài viết có ý nghĩa lớn đối với thế hệ trẻ hiện nay bởi thế hệ trẻ chính là tương lai của đất nước và đất nước ta đang trên đà phát triển, với mục tiêu sánh vai với các cường quốc năm châu. Nhưng lại có một bộ phận người trong đó có thế hệ trẻ, người nắm giữ tương lai đất nước lại có suy nghĩ nước ta là nước nhỏ, yếu kém so với các quốc gia lớn mạnh trên thế giới nên sống trong tâm thế rụt rè, mặc cảm. Những người như vậy có ánh nhìn phiến diện, không bao quát được tình hình của đất nước, không nhìn ra được những điều đáng tự hào đã giúp đất nước ta tồn tại và phát triển cho tới ngày nay mà cha ông đã để lại như nền văn hóa lâu đời, truyền thống yêu nước bất khuất và nhân nghĩa. Vậy nên vấn đề tác giả đặt ra trong bài có ý nghĩa vô cùng lớn, giúp định hình lại tư tưởng của thế hệ trẻ, tương lai của đất nước.

- Theo em, để thoát khỏi tâm lí và cách hành xử tự ti của một nước nhỏ, chúng ta cần phải phát huy những truyền thống tốt đẹp của cha ông đi trước, trở thành một công dân tốt, giúp ích cho sự phát triển của đất nước.

Trả lời cách 2:

Bài viết đặt ra vấn đề rằng, tình trạng đáng buồn vẫn đang tồn tại trong xã hội Việt Nam. Mặc dù nước ta đang phát triển nhiều mặt và đời sống nhân dân cũng đang ngày càng được cải thiện, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều cá nhân đánh giá các vấn đề xã hội, quốc gia một cách thiên vị và chủ quan. Họ so sánh Việt Nam với các siêu cường thế giới để đưa ra những phán quyết không công bằng và bỏ qua sự tiến bộ của đất nước. Điều đáng trách hơn, có những người Việt Nam sống ở nước ngoài đã xa quê hương một thời gian dài vẫn coi Việt Nam là một đất nước chưa phát triển, nghèo nàn và lạc hậu. Những suy nghĩ đó cần được lên án.

Chúng ta, những người Việt Nam, có quyền tự hào về đất nước của mình. Chúng ta cần nhìn vào lịch sử, nhìn vào những nỗ lực và hy sinh của tổ tiên để biết rằng chúng ta phải nỗ lực học tập và tu dưỡng đạo đức để trở thành những công dân có ích cho xã hội và giúp đất nước phát triển mạnh mẽ hơn.

>>> Tham khảo: Soạn bài Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ? lớp 8 trang 122, 125 Cánh Diều

icon-date
Xuất bản : 12/03/2023 - Cập nhật : 13/03/2023