logo

Trước khi người Anh di cư đến vùng Bắc Mỹ đây là vùng đất

Bắc Mỹ là vùng đất của người thổ dân da đỏ, người anh-điêng. Từ sau khi cri-xtốp cô-lôm-bô phát hiện ra châu Mĩ thì thành phần dân cư châu Mĩ có sự thay đổi là :người da trắng đã tàn sát người Anh-điêng và đưa dân cư châu Phi sang đã tạo nên sự đa dạng các thành phần chủng tộc. Trước khi người Anh di cư đến vùng Bắc Mỹ đây là vùng đất của thổ dân da đỏ.


Trước khi người Anh di cư đến vùng Bắc Mỹ đây là vùng đất

A. Chưa có người cư trú

B. Của thổ dân da đỏ

C. Có người da đen cư trú

D. Của những tộc người da trắng

Trả lời

Đáp án đúng: B. Của thổ dân da đỏ

Trước khi người Anh di cư đến vùng Bắc Mỹ đây là vùng đất của thổ dân da đỏ.


Giải thích của giáo viên Top lời giải vì sao chọn đáp án B

- Sau phát kiến của Cri-xtốp Cô-lôm-bô, nhiều người dân châu Âu di cư sang vùng Bắc Mĩ, trước khi người Anh di cư sang đây thì đây là vùng đất của người thổ dân da đỏ.

Trước khi người Anh di cư đến vùng bắc mỹ đây là vùng đất

- Nửa đầu thế kỷ XVIII, 13 thuộc địa Anh được ra đời dọc bờ biển Đại Tây Dương (1,3 triệu người). (di dân từ châu Âu sang châu Mĩ, dồn người In-đi-an về phía Tây, đưa nô lệ da đen từ châu Phi sang khai phá đồn điền)

- Bắc Mĩ trở thành là vùng đất của người nhập cư vì đây là nơi tập trung tất cả các chủng tộc trên thế giới. Thành phần chủng tộc đa dạng, đại bộ phận dân cư châu Mĩ là người nhập cư. Trước thế kỉ XVI, có người Anh-điêng và người E-xki-mô thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-ít (người da vàng) sinh sống.

icon-date
Xuất bản : 06/06/2022 - Cập nhật : 26/11/2022