logo

Tóm tắt quá trình tạo nên con người và thế giới muôn loài của hai vị thần đó. Từ đó, nhận xét về cách xây dựng cốt truyện và nhân vật trong Prô-mê-tê và loài người.

Câu hỏi: Tóm tắt quá trình tạo nên con người và thế giới muôn loài của hai vị thần đó. Từ đó, nhận xét về cách xây dựng cốt truyện và nhân vật trong Prô-mê-tê và loài người.

Lời giải:

Tóm tắt:

- Pro-me-te và E-pi-me-te xin U-ra-nox tạo ra cho thế gian thêm nhiều cái gì đó để cuộc sống đông vui hơn vì nhận thấy mặt đất mênh mông nhưng còn hết sức vắng vẻ.

- Thần E-pi-me-te: lấy đất và nước nhào nặn ra các loài vật và ban cho mỗi con vật một đặc ân của thần, một vũ khí để có thể phòng thân, hộ mệnh, bảo vệ được cuộc sông của giống loài mình.

- Thần Pro-me-te: dựa theo thân hình trang nhã của các vị thần tái tạo lại con người cho có một thân hình đẹp đẽ thanh tao. Làm cho con người đứng thẳng yên, đi bằng chân để đôi tay được thảnh thơi làm nhiều việc khác.  Lấy lửa của thần Mặt trời châm vào ngọn đuốc của mình đem xuống trao cho loài người.

Nhận xét: ngắn gọn, súc tích, tập trung miêu tả, kể lại quá trình tạo nên con người và con vật. Hai vị thần đã làm tốt công việc của mình và còn đem lửa xuống trao cho loài người để thắp lên ánh sáng. Đó là những công lao to lớn, vĩ đại.

Tóm tắt quá trình tạo nên con người và thế giới muôn loài của hai vị thần đó. Từ đó, nhận xét về cách xây dựng cốt truyện và nhân vật trong Prô-mê-tê và loài người.

>>> Xem trọn bộ: Bài Prô-mê-tê và loài người SGK 10 trang 15, 16, 17 - Văn Chân trời sáng tạo

icon-date
Xuất bản : 29/08/2022 - Cập nhật : 29/11/2022