logo

Câu hỏi in nghiêng trang 62 Lịch Sử 10 Bài 11


Bài 11. Tây Âu thời kì trung đại

Câu hỏi in nghiêng trang 62 Lịch Sử 10 Bài 11

Hãy cho biết nguyên nhân của các cuộc phát kiến địa lí.

Lời giải

Nguyên nhân:

- Từ giữa thế kỷ XV, sự phát triển nhanh chóng của lực lượng sản xuất cho nên nhu cầu về vàng bạc, nguyên liệu và thị trường ngày càng tăng. Do đó, các thương nhân châu Âu phải tìm ra nguồn nguyên liệu mới  để phục vụ cho nhu cầu sản xuất. Con đường buôn bán qua Tây Á và Địa Trung Hải đã bị người A-rập độc chiếm.

- Đồng thời, Khoa học – kỹ thuật phát triển tiến bộ (những hiểu biết về đại dương, vẽ được bản đồ, hải đồ, sử dụng la bàn, kỹ thuật đóng tàu).

⇒ Họ bất chấp nguy hiểm lên đường với hi vọng tìm thấy những “mảnh đất có vàng”, đồng thời để tìm ra những con đường biển sang buôn bán với các nước phương Đông.

⇒ Những chuyến đi này đã giúp họ phát kiến ra nhiều vùng đất mới.

Câu hỏi in nghiêng trang 62 Lịch Sử 10 Bài 11

Hãy chỉ trên lược đồ những cuộc phát kiến địa lí.

Lời giải

- Những cuộc phát kiến địa lí:

- Năm 1487, B. Đi-a-xơ đã dẫn đầu đoàn thám hiểm đi vòng qua cực Nam châu Phi, điểm đó được ông đặt tên là mũi Bão Tố, sau đổi thành mũi Hảo Vọng.

- Năm 1492, C. Cô-lôm-bô đã dẫn đầu đoàn thủy thủ đi từ Tây Ban Nha đến được một số đảo thuộc vùng biển Ca-ri-bê ngày nay, nhưng ông tưởng đây là miền “Đông Ấn Độ”. Cô-lôm-bô là người đầu tiên phát hiện ra châu Mĩ.

- Năm 1497, Va-xcô đơ Ga-ma chỉ huy đoàn thuyền rời cảng Li-xbon đến được Ca-li-cút (Ấn Độ, 5-1498).

- Từ 1519-1521, Ph. Ma-gien-lan là người thực hiện chuyến đi đầu tiên vòng quanh thế giới bằng đường biển.

Xem toàn bộ Soạn sử 10: Bài 11. Tây Âu thời kì trung đại

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021