logo

Soạn bài Tôi đi học lớp 8 trang 14, 18 Cánh diều

Hướng dẫn Soạn bài Tôi đi học SGK Ngữ văn 8 (Cánh diều) ngắn gọn, hay nhất. Trả lời toàn bộ câu hỏi trong bộ Sách mới Cánh diều tập 1 Ngữ văn lớp 8 chi tiết. Hi vọng qua bài soạn trên các bạn đã nắm vững được nội dung bài học và chuẩn bị bài trước khi đến lớp tốt nhất. 


Soạn bài Tôi đi học lớp 8 - Mẫu số 1

Câu 1: Theo em, cốt truyện Tôi đi học thuộc dạng nào dưới đây? Chọn phương án trả lời đúng:

A. Kể lại sự việc khác thường, kì lạ

B. Kể lại sự việc giản dị, đời thường mà giàu chất thơ

C. Kể lại sự việc có nội dung trào phúng, châm biếm, hài hước

D. Kể lại sự việc có nội dung giàu tính triết lí

=> Đáp án đúng: B. Kể lại sự việc giản dị, đời thường mà giàu chất thơ

Câu 2: Cảnh vật trong truyện được nhìn qua con mắt của ai và được nhớ lại theo trình tự nào? Nêu một số chi tiết nổi bật của cảnh vật trong phần I.

Cảnh vật trong truyện được nhìn qua con mắt của nhân vật tôi vì câu chuyện được kể theo ngôi thứ nhất số ít. Và trình tự nhớ lại cảnh vật là thời gian, diễn biến tâm lí của nhân vật tôi và cả không gian, cụ thể: Đi từ hiện tại trở về quá khứ; tâm trạng “tôi” qua từng cảnh vật và không gian theo con đường “tôi đi học” đến sân trường Mĩ Lí, rồi vào trong lớp học.

Một số chi tiết nổi bật trong phần I là:

- Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ dẫn nhân vật tôi đến trường trên con đường làng dài và hẹp

- Nhân vật tôi mặc chiếc áo vải dù đen dài, tự cảm thấy mình trang trọng và đứng đắn.

Câu 3: Phân tích sự thay đổi tâm trạng của nhân vật “tôi” trong ngày đầu tiên tới lớp. Chỉ ra tác dụng của một số câu văn miêu tả và hình ảnh so sánh trong việc khắc hoạ tâm trạng nhân vật.

Phân tích sự thay đổi tâm trạng của nhân vật “tôi” trong ngày đầu tiên tới lớp:

- Đầu tiên khi được mẹ dắt tay đến trường: Đi trên con đường làng quen thuộc để đến trường nhưng thấy “lạ”; cảm nhận được sự trang trọng của buổi học đầu tiên khi mặc lên mình bộ áo dài đen vải dù đứng đắn; thấy các bạn cầm sách, bút và thước cẩn thận và gọn gàng nên cũng nâng niu sách của mình hơn; muốn thử cầm bút và thước mà mẹ đang cầm hộ.

- Khi đến sân trường Mĩ Lí: Thấy mọi người đông đúc, vui vẻ; thấy trường hôm nay xinh xắn và oai nghiêm; lo sợ vu vơ; thấy các bạn lần đầu đi học cũng rụt rè lo lắng như mình.

- Tiếng trông bắt đầu vang lên: Thấy chơ vơ vì xung quanh đều người bỡ ngỡ như mình; giật mình và lúng túng khi bị gọi tên.

- Trong lớp học: Ngửi thấy mùi hương xông lên trong lớp, thấy gì cũng hay và lạ; thấy thân quen với bạn ngồi cạnh; thấy chú chim bên cửa sổ liền nhớ tới những kỉ niệm lúc đi chơi.

Tác dụng của một số câu văn miêu tả và hình ảnh so sánh trong việc khắc hoạ tâm trạng nhân vật:

- “Tôi quên làm sao được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cánh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng” → Khắc họa sự trân trọng, yêu thương của nhân vật tôi với kỉ niệm ngày đầu tiên đi học của mình.

- “Ý nghĩ ấy thoáng qua trong trí tôi nhẹ nhàng như một làn mây lướt ngang trên ngọn núi” → Làm nổi bật suy nghĩ ngây thơ, trong sáng và hồn nhiên của nhân vật tôi, một cậu nhóc nhỏ bé

- “Trước mắt tôi, trường Mỹ Lý trông vừa xinh xắn vừa oai nghiêm như cái đình làng Hòa Ấp” → Lần đầu tiên đi học, ngôi trường có ấn tượng thật khác lạ trong mắt của nhân tôi dù đã đến đây chơi vài lần.

- “Họ như con chim non đứng bên bờ tổ nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ” → Sự non nớt, sợ hãi trước thế giới rộng lớn của những cậu nhóc nhỏ bé chưa biết nhiều về thế giới.

Câu 4: Nhiều người nhận xét truyện ngắn này giàu chất trữ tình. Theo em, điều gì tạo nên đặc điểm ấy (về nội dung, hình thức ngôn ngữ)?

>>> Xem trả lời

Câu 5: Văn bản Tôi đi học nói hộ được những suy nghĩ và tình cảm gì của rất nhiều người đọc? Điều đó còn có ý nghĩa với cuộc sống hôm nay?

>>> Xem trả lời

Câu 6: Bằng sự trải nghiệm của bản thân, hãy tưởng tượng mình là “người bạn tí hon” ngồi cạnh nhân vật “tôi” trong truyện, hôm ấy, em sẽ nói với “tôi” điều gì?

>>> Xem trả lời


Phân tích bài Tôi đi học

>>> Phân tích bài Tôi đi học

>>> Xem toàn bộ: Soạn Văn 8 Cánh diều

-----------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Soạn bài Tôi đi học trong bộ SGK Cánh diều theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!

icon-date
Xuất bản : 20/02/2023 - Cập nhật : 27/03/2023