logo

Đọc hiểu Ở giữa cây và nền trời: Dường như chưa có buổi chiều nao (2 đề)

Trả lời câu hỏi Đọc hiểu Ở giữa cây và nền trời: Dường như chưa có buổi chiều nao (2 đề): Văn bản trên được viết theo thể thơ nào? Chủ thể trữ tình của bài thơ xuất hiện qua từ ngữ nhân xưng “ta”, “mình” chỉ những ai? Dựa vào nội dung bài thơ, lí giải vì sao tác giả đặt nhan đề là “Ở giữa cây và nền trời”? Xác định và phân tích biện pháp tu từ trong hai câu thơ sau: “Trời thì xanh như rút ruột mà xanh/ Cây thì biếc như vặn mình mà biếc”.

Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi:

Ở GIỮA CÂY VÀ NỀN TRỜI

“Dường như chưa có buổi chiều nao

Xanh như buổi chiều nay xanh ngút mắt

Cây cứ đứng với nền trời khao khát

Nâng chiếc mầm lên tận đỉnh cây cao

 

Sao chiều nay ta muốn tốt lên nhiều

Thiên nhiên ở với mình cao cả quá

Tiếng lá động ân cần như tiếng mẹ

Và vòm trời mong ngóng lại như cha

 

Đừng phút giây quên đối mặt quân thù

Đừng hờ hững với đời như bọt bể

Sắc diệp lục um tùm đang nói thế

Sắc trời xanh day dứt chẳng vô tình.

 

Trời thì xanh như rút ruột mà xanh

Cây thì biếc như vặn mình mà biếc

Mặt trời tỏa như trái tim nồng nhiệt

Trong cái chiều nhân nghĩa đến sâu xa.

 

Một tiếng người ai gọi cứ ngân nga...”

(Thi Hoàng)


Đọc hiểu Ở giữa cây và nền trời - Đề số 1 Trắc nghiệm

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Câu 1. Văn bản trên được viết theo thể thơ nào?

A. Lục bát.

B. Tám chữ

C. Song thất lục bát.

D. Thất ngôn bát cú.

Câu 2. Chủ thể trữ tình của bài thơ xuất hiện qua từ ngữ nhân xưng “ta”, “mình” chỉ những ai?

A. Tác giả và mọi người.

B. Tác giả và người yêu.

C. Tác giả và mẹ.

D. Anh và em.

Câu 3. Ý nào sau đây thể hiện đúng nhất nội dung chính của bài thơ?

A. Bức tranh buổi chiều nhẹ nhàng, ấm áp với cây cao và trời xanh.

B. Suy tư về sự cao cả, nhân từ của tự nhiên, từ đó hướng con người đến những lẽ sống đẹp ở đời.

C. Thiên nhiên đang nỗ lực, cố gắng vượt lên trên hoàn cảnh khắc nghiệt để duy trì sự sống.

D. Bức tranh thiên nhiên tươi đẹp mang đặc trưng của làng cảnh Việt Nam.

Câu 4. Cách gieo vần trong khổ 3 như thế nào?

A. Gieo vần lưng ở dòng 1 với dòng 3; dòng 2 với dòng 4.

B. Gieo vần chân ở dòng 1 với dòng 3; dòng 2 với dòng 4.

C. Gieo vần chân ở dòng 2 với dòng 3.

D. Không gieo vần.

Câu 5. Vì sao tác giả cho rằng “Sau chiều nay ta phải tốt lên nhiều”?

A. Vì cảm nhận được mặt trời tỏa sáng như trái tim nồng nhiệt.

B. Vì sắc diệp lục của lá cây và màu xanh của vòm trời rất đẹp.

C. Vì hối tiếc những điều con người đã gây ra cho thiên nhiên.

Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1. B

Câu 2. A

Câu 3. B

Câu 4. C

Câu 5. C


Đọc hiểu Ở giữa cây và nền trời - Đề số 2

Câu 1. Dựa vào nội dung bài thơ, lí giải vì sao tác giả đặt nhan đề là “Ở giữa cây và nền trời”?

Câu 2. Xác định thể thơ, cách gieo vần và nhân vật trữ tình, đối tượng trữ tình của bài thơ.

Câu 3. Xác định và phân tích biện pháp tu từ trong hai câu thơ sau: “Trời thì xanh như rút ruột mà xanh/ Cây thì biếc như vặn mình mà biếc”.

Câu 4. Theo anh/chị, “Một tiếng người ai gọi cứ ngân nga” trong câu thơ cuối là tiếng gọi như thế nào?

Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1. Tác giả đặt nhan đề là “Ở giữa cây và nền trời” là để khẳng định những điều tốt đẹp mà thiên mang tới, đó là những yêu thương và những đỗi đãi của cây cối và bầu trời mang lại.

Câu 2.

- Thể thơ: thơ 8 chữ.

- Cách gieo vần: vần liền và vần cách.

- Nhân vật trữ tình: tác giả bài thơ.

- Đối tượng trữ tình: Tất cả con người.

Câu 3. “Trời thì xanh như rút ruột mà xanh/ Cây thì biếc như vặn mình mà biếc”

- Biện pháp tu từ nhân hóa: “rút ruột”, “vặn mình”. Tác dụng: miêu tả bầu trời, cây cối, thiên nhiên gần gũi như con người chứ không hề xa lạ.

- Biện pháp so sánh: “như rút ruột”, “như vặn mình”. Tác dụng: Nhấn mạnh sự nỗ lực, cố gắng vượt lên khỏi những khó khăn để mang đến cho con người một bầu trời xanh thẳm, những cây cối xanh tươi => Hình ảnh thiên nhiên trước mắt càng thêm sinh động.

Câu 4. “Một tiếng người ai gọi cứ ngân nga” trong câu thơ cuối là tiếng gọi để tâm sự mà thiên nhiên muốn nhắn nhủ mỗi chúng ta phải sống hết mình vì những cái đẹp và đối xử tốt với thiên nhiên.

---------------------------------- 

Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các bạn những kiến thức bổ ích qua bài Đọc hiểu Ở giữa cây và nền trời. Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn đạt được kết quả cao trong học tập.

icon-date
Xuất bản : 08/04/2023 - Cập nhật : 30/06/2023